Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11,25). Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh kính báo:  Linh mục GIACÔBÊ NGUYỄN TRỌNG THỂ.

Sinh ngày 13 tháng 5 năm 1934,

Tại xứ Giáo xứ An Nhiên, Hạt Văn Hạnh, Giáo phận Vinh, nay là Giáo phận Hà Tĩnh (xã Thạch Hạ, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

 Đã được Chúa gọi về hồi 05h15′, thứ Tư, ngày 09 tháng 02 năm 2022

(nhằm ngày 09 tháng Giêng năm Nhâm Dần)

Hưởng thọ 89 tuổi, 30 năm linh mục.

 Lễ viếng bắt đầu từ 12h30’, thứ Tư, ngày 09 tháng 02 năm 2022

 Thánh lễ An táng Cha Giacôbê sẽ được cử hành vào lúc 14h00′,

thứ Năm, ngày 10 tháng 02 năm 2022

tại Nhà thờ Giáo xứ An Nhiên, Giáo hạt Văn Hạnh, Giáo phận Hà Tĩnh

(xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

 Xin quý Cha, quý Tu sỹ, Chủng sinh và anh chị em

hiệp ý cầu nguyện cho Cha Giacôbê.

 Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót

ban cho Cha Giacôbê được hưởng hạnh phúc bên Chúa

cùng với các Thánh trên Quê Trời.

 R.I.P

 TIỂU SỬ

LINH MỤC GIACÔBÊ NGUYỄN TRỌNG THỂ

 Linh mục Giacôbê Nguyễn Trọng Thể sinh ngày 13 tháng 5 năm 1934, tại Giáo xứ An Nhiên Hạt Văn Hạnh, Giáo phận Vinh, nay là Giáo phận Hà Tĩnh (xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), trong một gia đình 8 anh em. Thân phụ là ông Cụ Giacôbê Nguyễn Hoan và thân mẫu là bà cụ Anna Nguyễn Thị Cát.

 Lúc 12 tuổi nhập Tiểu Chủng viện Xuân Phong, Giáo phận Vinh.

Tháng 05 năm 1946, trường bị giải tán, thầy Giacôbê về ở với Lm. Giuse Vương Đình Ái, tại Đức Thọ và học trường Đậu Quang Lĩnh (Saint Joseph), đến năm 1950, học văn hóa, hết lớp đệ tam.

Từ năm 1950 đến năm 1957, Tiểu Chủng viện Xã Đoài mở cửa, thầy Giacôbê nhập trường và học xong chương trình Tiểu Chủng viện tại đây.

Từ năm 1957, bắt đầu thời gian thực tập và được Bề trên giao làm quản lý Đại Chủng viện dưới thời Đức cha Phaolô Nguyễn Đình Nhiên làm giám đốc.

Năm 1960, thầy Giacôbê chính thức được nhập học tại Đại Chủng viện Xã Đoài.

Đến năm 1964, thầy Giacôbê hoàn thành chương trình triết học và thần học, đang chuẩn bị năm cuối để chịu chức linh mục, thì vì lý do thời cuộc, Đại Chủng viện Xã Đoài bị đóng cửa.

Năm 1965, thầy Giacôbê phải về quê lao động kiếm sống.

Năm 1969, thầy Giacôbê bị bắt và bị tạm giam ở Cẩm Thạch (Hà Tĩnh) trong khoảng thời gian 6 tháng; sau đó được chuyển ra Trại Ba trung ương 4 tháng; rồi bị đưa ra trại giam Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc.

Năm 1979, thầy Giacôbê được di chuyển về trại cải tạo Lào Cai.

Tháng 7 năm 1979, thầy Giacôbê được trả tự do sau 10 năm bị giam giữ.

Năm 1979-1981, bị quản chế nghiêm ngặt tại quê hương An Nhiên.

Năm 1981-1986, sống tại Sài Gòn với nghề xây dựng tự do để kiếm sống. Trong thời gian này, có lúc thầy đã về sống tại gia đình để theo đuổi ơn gọi, nhưng thời cuộc rất khó khăn nên lại phải vào Sài Gòn kiếm sống nhờ vào sự giúp đỡ của anh chị.

Năm 1983, thầy Giacôbê lại bị bắt ở Bến Tre, sau 13 tháng bị giam giữ thì được tha về với gia đình.

Năm 1986 lại một lần nữa bị bắt, bị giam ở Cần Thơ 5 tháng và được tha.

Từ năm 1987, thầy Giacôbê được Đức Cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp gửi học ở các giáo xứ tại Sài Gòn. Sau đó, được Bề trên Giáo phận cho về giúp cha Phêrô Đinh Văn Thư tại Giáo xứ Trại lê.

Năm 1991, thầy Giacôbê được gọi về học tại Đại Chủng viện Xã Đoài.

Ngày 21/12/1992 chịu chức Phó tế và chịu chức Linh mục do Đức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp, khi thầy đã 59 tuổi.

Từ ngày 13/6/1993, Cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể quản xứ Đan Sa (Quảng Phúc, Ba Đồn, thị xã Ba Đồn), kiêm Giáo xứ Nhân Thọ, Xuân Hòa, Tân Mỹ và Trừng Hải.

Từ ngày 24/8/2008, Cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể quản xứ Xuân Hòa, Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Năm 2013-2015, Cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể được Bề trên Giáo phận cho hưu tại giáo họ Thanh Hải, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Từ năm 2015 đến 2021, Cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể được nghỉ dưỡng tại Giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Từ ngày 12.5.2021, theo nguyện vọng của mình, Cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể đến và nghỉ dưỡng tại Giáo xứ Xuân Hoà, Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Ngày 30/01/2022, sau lâm bệnh, Cha Giacôbê Nguyễn Trọng Thể được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới, Quảng Bình.

Linh mục Giacôbê Nguyễn Trọng Thể đã được an nghỉ trong Chúa vào lúc 05 giờ 15 phút, thứ Tư, ngày 09 tháng 02 năm 2022, hưởng thọ 89 tuổi, 30 năm Linh mụ

 https://giaophanhatinh.com/

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch