Trong niềm tiếc thương vô hạn, GP Hà Tĩnh xin kính báo: Cha Phêrô Nguyễn Thái Từ vừa mới được Chúa gọi về lúc 7h45, Chúa Nhật, ngày 26/02/2023, tại Bệnh Viện Quốc Tế Trung Ương Huế.

Trong sự tín thác vào Chúa Phục Sinh, kính xin quý Cha và Anh chị em cầu nguyện cho Cha được về hưởng hạnh phúc bên Chúa muôn đời.

Thi hài Cha cố Phêrô sẽ được đưa về an nghỉ tại Giáo xứ Nghĩa Yên theo đúng nguyện vọng của Cha khi còn sống.

Mọi thông tin về Lễ viếng và An táng của Cha Phêrô sẽ được Toà Giám mục thông báo sớm nhất.

Kính báo!

Tm. TOÀ GIÁM MỤC HÀ TĨNH

Lm. Phêrô Nguyễn Đoài,

Chưởng ấn.
—————
Linh mục PHÊRÔ NGUYỄN THÁI TỪSinh ngày 22 tháng 02 năm 1954, tại Giáo họ Ngô Xá, Giáo xứ Ngô xá, Giáo hạt Cẩm Xuyên, Giáo phận Vinh, nay là Giáo phận Hà Tĩnh, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đã được Chúa gọi về hồi 7h45′, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 02 năm 2023
(nhằm ngày 07 tháng 02 năm Quý Mão)
Hưởng thọ 69 tuổi, 29 năm linh mục.

Lễ viếng bắt đầu từ 20h00’, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 02 năm 2023.

Thánh lễ An táng Cha Phêrô sẽ được cử hành vào lúc 09h00′, thứ Ba, ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Nghĩa Yên, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh
(thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Xin quý Cha trong Giáo phận dâng 02 Thánh lễ, xin quý Tu sĩ, Chủng sinh và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Cha Phêrô.

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót ban cho Cha Phêrô được hưởng hạnh phúc bên Chúa cùng với các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

***

TIỂU SỬ LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN THÁI TỪ

***

Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Từ sinh ngày 22 tháng 02 năm 1954, tại Giáo họ Ngô Xá, Giáo xứ Ngô xá, Giáo hạt Cẩm Xuyên, Giáo phận Vinh, nay là Giáo phận Hà Tĩnh (xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Gia đình ông bà cố có 9 người con, 7 trai và 2 gái, ngài là con thứ 2 trong gia đình. Thân phụ là ông cố Phêrô Nguyễn Văn Nhiên (đã qua đời), thân mẫu là bà cố Maria Lê Thị Thao (đã qua đời).

  • Từ năm 1962 đến năm 1974: Chú Phêrô Nguyễn Thái Từ học phổ thông tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và Nghi Lộc, Nghệ An.
  • Từ năm 1974 đến 1988: Chú Phêrô Nguyễn Thái Từ giúp cha Phêrô Nguyễn Văn Huyền tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh, Giáo phận Vinh. Trong thời gian này, Chú Phêrô học thêm nghề điện máy và xây dựng.
  • Từ tháng 08/1988 đến 05/1994: Thầy Phêrô học Đại Chủng Viện Vinh Thanh, nay là Đại Chủng Viện Thánh Phanxicô Xaviê, Giáo phận Vinh.
  • Ngày 31/05/1994: Thầy Phêrô lãnh thừa tác vụ Phó tế và Linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài bởi Đức Giám mục Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp.
  • Từ năm 1994 đến 1998: Cha Phêrô Nguyễn Thái Từ quản xứ Kim Lâm, kiêm Giáo xứ Tiếp Võ và Tân Thành.
  • Từ năm 1998 đến 2004: Quản xứ Kim Lâm, kiêm Giáo xứ Trại Lê và Tam Đa.
  • Từ năm 2004 đến 2006: Quản xứ Đông Yên, quyền quản xứ và quản hạt Kỳ Anh.
  • Từ năm 2006 đến 2010: Quản xứ và quản hạt Kỳ Anh, kiêm Giáo xứ Dũ Yên và Xuân Sơn.
  • Từ năm 2010 đến 2012: Quản xứ và quản hạt Nghĩa Yên, kiêm Giáo xứ Đông Cường, Thọ Ninh và Kẻ Tùng.
  • Từ năm 2012 đến 2018: Quản xứ và quản hạt Nghĩa Yên. Trong thời gian này, có thời gian Cha Phêrô phải tạm nghỉ chữa bệnh.
  • Từ năm 2018 đến 2020: Quản xứ An Nhiên thuộc Giáo hạt Văn Hạnh.
  • Từ tháng 05/2020 đến nay: Quản xứ Thượng Ích thuộc Giáo hạt Nghĩa Yên.

Từ ngày 12/02/2023, Cha Phêrô phải nhập viện Quốc tế Trung ương Huế và được điều trị đặc biệt tại đây vì bệnh tim tái phát.

Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Từ đã an nghỉ trong Chúa vào hồi 7 giờ 45 phút, Chúa Nhật, ngày 26 tháng 02 năm 2023, hưởng thọ 69 tuổi, 29 năm linh mục.

Nguồn: https://giaophanhatinh.com/

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch