VInh_Ha_LongTối 27/4, Vịnh Hạ Long chính thức đón nhận danh hiệu Kỳ quan thiên nhiên thế giới. Buổi lễ được tổ chức trang trọng ấm cúng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tôn vinh những nét đẹp của Vịnh Hạ Long đến bạn bè trong và ngoài nước. Tại buổi lễ ông Bernard Weber, Chủ tịch Tổ chức New7Wonders, đơn vị tổ chức cuộc bầu chọn 7 Kỳ quan thiên nhiên mới trong 4 năm qua đã trao tặng bằng chứng nhận và biểu tượng kỳ quan cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Vịnh Hạ Long đã 2 lần được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới về giá trị thẩm mỹ (1994) và về địa chất, địa mạo năm 2010. Tiếp bước những thành công đó, Vịnh Hạ Long được vinh danh là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới thế giới.

anh1_9761aPhó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi đón nhận danh hiệu Vịnh Hạ Long  - Kỳ quan thiên nhiên thế giới

Phó Thủ tướng thay mặt các cơ quan Trung ương cám ơn hàng chục triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế bằng hành động cụ thể như gửi thư điện tử, bầu chọn trên mạng internet, nhắn tin bằng điện thoại đã bầu chọn để Vịnh Hạ Long giành chiến thắng, trở thành một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới thế giới. Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên là niềm vui, niềm tự hào to lớn của người Việt Nam nhưng cũng đòi hỏi trách nhiệm to lớn trong công cuộc bảo tồn, phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long. Đây không chỉ là trách nhiệm của người Việt Nam mà còn là của thế giới.

anh2_58bdaVịnh Hạ Long chính thức đón nhận danh hiệu

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh cùng với các tỉnh, thành phố, nhân dân cả nước cùng chung sức bảo tồn, phát huy giá trị to lớn của di sản Vịnh Hạ Long cũng như các di sản vật thể, phi vật thể của nước ta. Các địa phương cần có hành động cụ thể để quy hoạch, tôn tạo, bảo tồn môi trường tại các điểm di sản nhằm phát triển du lịch cũng như gìn giữ, bảo vệ các giá trị di sản không chỉ cho ngày nay mà còn cho các thế hệ mai sau…

Tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn trong lễ đón nhận danh hiệu

Sau khi đón nhận danh hiệu, hàng nghìn khán giả còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Chương trình này được chia làm ba chương. Chương đầu tiên “Thiên đường Hạ Long”, phần này tái hiện lại truyền thuyết Vịnh Hạ Long- nơi rồng đáp xuống, ca ngợi truyền thống chống giặc ngoại xâm vẻ vang của dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp văn hóa.

Chương hai với chủ đề “Việt Nam - Đất nước của những di sản” góp phần giới thiệu những nét tinh túy của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống của nước ta trong đó có dí sản đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như ca trù, hát xoan Phú Thọ, quan họ Bắc Ninh…

Chương ba giới thiệu vẻ đẹp kỳ thú, bất tận của Vịnh Hạ Long cùng với những hành động cam kết bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị của di sản này.

anh3_62eaf anh4_45639

Hàng ngàn người dân vui mừng khi Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan thiên nhiên thế giới

Ngoài ra, khán giả còn được thưởng thức những tiết mục của phần cuối chương trình văn hóa, nghệ thuật. Những tiết mục này giới thiệu đến công chúng những nét văn hóa độc đáo của các quốc gia có di sản chiến thắng trong cuộc bầu chọn Kỳ quan thiên nhiên mới thế giới như: Hàn Quốc, Indonesia, Peru, Arhentina, Brazil, Philippines, Nam Phi…

Cuối chương trình là màn trình diễn màn pháo hoa đẹp mắt đánh dấu Vịnh Hạ Long chính thức đón nhận danh hiệu Kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Quang Phong               Nguồn: Dân Trí

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch