120624093644_viet_304x171_reuters_nocreditThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người tương nhiệm Hun Sen của Campuchia đã tham gia lễ dựng mốc phân định biên giới trên bộ giữa hai nước hôm 24/6. Tại buổi lễ với sự tham gia của khoảng 1000 người bao gồm quan chức hai nước, hai thủ tướng đã kéo khăn phủ đỏ khai trương cột mốt.

Ông Hunsen nói: "Tôi khai trương cột mốc 314 và tôi muốn nó trở thành cơ sở cho tình hữu nghị mãi mãi và thúc đẩy sự phát triển của tất cả các cơ sở trên biên giới giữa hai nước."

Mốc 314 nằm giữa tỉnh Kiên Giang của Việt Nam và Kampot của Campuchia.

Cột mốc 314 được khai trương vào dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ song phương Việt Nam - Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người tương nhiệm Hun Sen của Campuchia đã tham gia lễ dựng mốc phân định biên giới trên bộ giữa hai nước hôm 24/6.

Tại buổi lễ với sự tham gia của khoảng 1000 người bao gồm quan chức hai nước, hai thủ tướng đã kéo khăn phủ đỏ khai trương cột mốt.

Ông Hunsen nói: "Tôi khai trương cột mốc 314 và tôi muốn nó trở thành cơ sở cho tình hữu nghị mãi mãi và thúc đẩy sự phát triển của tất cả các cơ sở trên biên giới giữa hai nước."

Mốc 314 nằm giữa tỉnh Kiên Giang của Việt Nam và Kampot của Campuchia.

Nó cũng đánh dấu kỷ niệm 45 năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hết 'sợ mất đất

Tuần trước, báo Phnom Penh Post đưa tin một bộ trưởng cao cấp của Campuchia nói hôm 18/6 rằng nước này sẽ phải cắt hai làng biên giới để trao cho Việt Nam trong đàm phán biên giới

Ông Va Kimhong, bộ trưởng cao cấp phụ trách Ủy ban Biên giới Campuchia, được dẫn lời nói Phnom Penh sẽ phải "thỏa hiệp" để giữ được hai làng khác, Thlock Trach và Anlung Chrey tại huyện Ponhea Krek ở tỉnh Kampong Cham.

Trong buổi lễ hôm 24/6, bà Kong Borey, phó chủ tịch huyện Kompong Trach nói: "Phân định biên giới là quan trọng để người dân hai nước thấy rằng giờ chúng ta đã có biên giới rõ ràng và không còn sợ mất đất nữa."

Phe đối lập Campuchia vẫn phản đối hiệp định biên giới song phương với Việt Nam vì điều mà họ cho rằng Việt Nam đã xâm lấn đất của Campuchia.

Truyền hình Việt Nam nói cho tới nay hai bên đã cắm được 287 trong tổng số 314 cột mốc.

Ngoài việc tham gia buổi lễ cắm mốc biên giới, hai thủ tướng Việt Nam và Campuchia cũng đồng chủ trì hội thảo hợp tác đầu tư lần thứ ba giữa hai nước tại tỉnh Kiên Giang.

Trang web của chính phủ Việt Nam nói kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng từ mức 1,2 tỷ đô la trong năm 2007 lên 2,8 tỷ đô la trong năm ngoái.

-          BBC

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch