Trong một tuyên bố đã ký hôm thứ Hai 22/01, Tổng thống Donal Trump của Hòa Kỳ đã công bố ngày 22/01/2020 là “Ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người”.

Không có sự sống nào là không có giá trị hoặc không quan trọng

Anti-abortion activists march towards the U.S. Supreme Court during the March for Life in Washington Friday, Jan. 18, 2019. (AP Photo/Jose Luis Magana)

Tổng thống Trump viết: “Vào Ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người, Quốc gia của chúng ta tự hào và mạnh mẽ tái khẳng định cam kết bảo vệ món quà quý giá của sự sống ở mọi giai đoạn, từ khi thụ thai cho đến khi chết tự nhiên.” Ông nói thêm: “Mỗi người - người được sinh ra và chưa sinh ra, người nghèo, người bị coi thường, người tàn tật, người ốm yếu và người già - đều có giá trị nội tại. Mặc dù mỗi hành trình là khác nhau, không có sự sống nào là không có giá trị hoặc không quan trọng; quyền của tất cả mọi người phải được bảo vệ.”

Tổng thống Ronald Reagan cũng đã tuyên bố Ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người vào ngày 22/01/1984 và lập lại hàng năm trong thời gian ông làm Tổng thống. Cả hai vị Tổng thống gia đình Bush cũng làm điều tương tự. Năm 2018 và 2019, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố Ngày toàn quốc về sự thánh thiêng của sự sống con người

Ngày 22/01/1973, quyết định Roe versus Wade đã công bố phá thai là quyền lập hiến. Từ năm 1973 đến nay, tại Hoa Kỳ đã có gần 45 triệu vụ phá thai.

Quyết tâm xây dựng một nền văn hóa nơi cuộc sống luôn được tôn trọng

Tổng thống Trump nói thêm: “Vô số người Mỹ là những người bảo vệ cuộc sống không mệt mỏi và là những người đứng đầu vì những người dễ tổn thương giữa chúng ta. Chúng tôi rất biết ơn những người hỗ trợ các phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, những người giúp chữa lành cho những phụ nữ đã phá thai và những người chào đón trẻ em vào nhà của họ thông qua việc chăm sóc nuôi dưỡng và nhận con nuôi.” Và ông khẳng định: “Vào Ngày lễ tôn vinh quốc gia của con người, chúng ta kỷ niệm món quà tuyệt vời của sự sống và canh tân quyết tâm xây dựng một nền văn hóa nơi cuộc sống luôn được tôn trọng.”

Tham dự Ngày toàn quốc Tuần hành vì Sự sống

Hôm thứ Tư 22/01,Tổng thống Trump cũng gửi một tweet “Gặp các bạn vào thứ Sáu … Đông đảo!”, có nghĩa là ông sẽ tham dự ngày toàn quốc Tuần hành vì Sự sống và ông sẽ là Tổng thống đầu tiên tham dự sự kiện này trong 47 năm lịch sử. (CNA 23/01/2020).

Hồng Thủy - Vatican

 

23 tháng một 2020, 14:10

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch