Đức Lêô XIV đã tiếp Bà Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thứ Hai ngày 30/6/2025 tại Vatican. Bà Võ Thị Ánh Xuân cũng đã gặp Đức cha Gallagher tại Phủ Quốc vụ khanh. Đặc biệt hai bên đã thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận về quy chế của Đại diện Đức Giáo hoàng cư trú tại Việt Nam. Phía Việt Nam cho biết Đức Lêô XIV muốn thăm Việt Nam.

Sáng 30/6, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bà Võ Thị Anh Xuân, đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp kiến ​​tại Dinh Tông Tòa ở Vatican, sau đó Bà đã trao đổi với Đức cha Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh đặc trách quan hệ với các Nhà nước và tổ chức quốc tế.

“Đánh giá cao sâu sắc”

   Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đưa tin trong một thông cáo báo chí rằng “trong cuộc hội đàm thân mật” diễn ra tại Phủ Quốc vụ khanh, những người tham gia đã bày tỏ “sự đánh giá cao sâu sắc” đối với “sự tiến triển tích cực trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam”, đặc biệt đề cập đến “việc thực hiện thỏa thuận về quy chế của Đại diện Đức Giáo hoàng cư trú tại Việt Nam”.

Thỏa thuận 2023

Thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 năm 2023 trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới Vatican nhân kỳ họp thứ 10 của Nhóm làm việc chung Việt Nam-Tòa Thánh. Sau đó, vào tháng 12 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Marek Zalewski làm đại diện thường trú của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam. Nhà ngoại giao người Ba Lan đã chuyển đến Hà Nội vào năm 2024. Trước đây ngài cư trú tại Singapore, nơi ngài được bổ nhiệm làm sứ thần.

Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi người Công giáo Việt Nam

  Nhân dịp ký kết thỏa thuận này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi thư cho người Công giáo Việt Nam vào tháng 9 năm 2023, kêu gọi các tín hữu hãy sống với tư cách là “những Kitô hữu tốt và những công dân tốt”, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa “không phân biệt tôn giáo, chủng tộc và văn hóa”.

Vào thứ Hai này, Văn phòng Báo chí nêu rõ, trong các cuộc trao đổi tại Phủ Quốc vụ khanh, “sự đóng góp của Giáo hội Công giáo cho xã hội Việt Nam” cũng được nhấn mạnh. Cuối cùng, hai bên chia sẻ quan điểm “về tình hình chính trị – xã hội trong nước cũng như những diễn biến trong khu vực và quốc tế”.

Mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam bị gián đoạn vào năm 1975 nhưng đã có những phát triển đáng khích lệ từ năm 1990. Năm 2011, Đức Bênêđíctô XVI bổ nhiệm một Đại diện Tòa Thánh không thường trú là Đức cha Leopoldo Girelli; ngài cũng có trụ sở ở Singapore.

Đức Lêô XIV muốn thăm Việt Nam

Thông tin về cuộc gặp gỡ này, báo chí Việt Nam cho biết “nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời của lãnh đạo Việt Nam mời Giáo hoàng và Lãnh đạo Tòa thánh tới thăm Việt Nam trong thời gian tới. Cảm ơn lời mời của lãnh đạo Việt Nam, Giáo hoàng Lêô XIV khẳng định mong muốn được thăm Việt Nam nhằm thể hiện sự gần gũi với Giáo hội Công giáo và giáo dân Việt Nam, cũng như củng cố quan hệ Việt Nam – Vatican.”

Tý Linh

(theo Vatican News và Tuổi Trẻ online)

Nguồn: xuanbichvietnam.net

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch