imageVới niềm thương tiếc, anh em Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam xin báo tin:

Tu sĩ Linh mục Đaminh Nguyễn Phúc Thuần SSS, Cựu Bề trên dòng Thánh Thể,

- Sinh vào trần gian ngày 2 tháng 6 năm 1936 tại Tiên Am, Vĩnh Bảo, Giáo phận Hải Phòng,

- Sinh vào cuộc sống đời đời  lúc 2 giờ 30 sáng ngày 05 tháng 9 năm 2010, tại Cộng đoàn Tỉnh Dòng.

- Nghi thức nhập quan và Thánh lễ lúc 10 giờ, ngày 05 tháng 9 tại nhà nguyện của Tỉnh Dòng.

- Di quan ra nhà thờ GX Khiết Tâm lúc 7 giờ 30, ngày 08 tháng 9 năm 2010.

- Thánh lễ An táng lúc 8 giờ sáng, ngày 08 tháng 9 năm 2010.

- An nghỉ tại Nghĩa trang Giáo xứ Khiết Tâm.

Chúng con mong được đức Hồng Y, quí Đức Cha, quí Cha, quí Tu sĩ và ÔBACE hiệp dâng Thánh Lễ và cầu nguyện cho cha Cố Đaminh sớm được tham dự bàn tiệc Nước Trời với Đức Kitô.

Xin chân thành cảm tạ. 

Vinh sơn Nguyễn Văn Hoà SSS

Bề trên Giám Tỉnh

_________________________

Một số hình ảnh lễ an táng:

                     2   4_copy

                     5_copy   8_copy

TIỀU SỬ Cha Đa Minh NGUYỄN PHÚC THUẦN

Sinh ngày 02.6.1936 Tại Tiên Am, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

 -   Nhập Tiểu Chủng Viện Ba Đông, Giáo phận Hải Phòng niên khóa 1949-1950.

 -    Năm 1954 theo Tiểu Chủng Viện di cư vào Nam, tiếp tục học Trường Hồ Ngọc Cẩn (bên cạnh nhà thờ Huyện Sỹ) đến hết trung học. Sau đó về học Triết ở Giáo Hoàng Chủng viện thánh Anbeto, đường Trương Minh Giảng (nay là Lê Văn Sỹ).

  -    Năm 1965 tiếp tục học Đại Chủng viện Sài Gòn và được chịu chức Linh mục ngày 15.4.1968, tại nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn.

 -    Sau khi thụ phong linh mục, cha được bổ nhiệm về dậy học ở Tiểu Chủng viện Gioan XXIII Mỹ Tho.

 -    Năm 1972 cha được Đức Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho cho phép gia nhập Dòng Thánh Thể, một Cộng Đoàn mới được thành lập ở Việt Nam, thuộc Tỉnh Dòng Pháp và Thụy Sỹ.

 -    Sau ít tháng sống tại Đền Thánh Hải Dương (Hố Nai, Biên Hòa), cha được chuyển về Khiết Tâm, Thủ Đức và được mời dậy học trường Savio Tam Hải.

 -    Ngày 1.3.1975, cha được gởi sang Philippines để làm Nhà Tập. Sau Khấn Lần đầu, cha được cử làm Phó Xứ Davao 1 năm.

 -    Năm 1977 cha sang Mỹ và được Đức Giám Mục Giáo phận Denver, Tiểu bang Colorado, mời coi sóc một cộng đoàn Việt Nam và làm Phó xứ Assomption của Mỹ. Ở đây 3 năm, cha xin gia nhập vào Tỉnh Dòng Thánh Thể Mỹ và được bổ nhiệm giúp cho một cộng đoàn Việt Nam Hmong tại Salt Lake City, Tiểu bang Utah.

 -    Năm 1984 cha được bài sai về làm Quản lý Tu viện Houston Texas của Tỉnh Mỹ và phụ trách cộng đoàn giáo dân nói tiếng Tây Ban Nha.

 -    Ngày 25.9.2003, cha thuộc về Miền Dòng Thánh Thể Việt Nam và về sống tại Khiết Tâm, Thủ Đức.

 -    Tháng 10. 2006 cha được bầu chọn làm Bề trên Miền.

 -    Sau khi Miền Dòng Thánh Thể Việt Nam trở thành một Tỉnh độc lập vào ngày 5.2.2008, cha lâm trọng bệnh.

-    Lúc 2 giờ 37 phút, sáng ngày 05 tháng 9 năm 2010, cha từ trần, hưởng thọ 74 tuổi.  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch