Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh kính báo: Linh mục Antôn Đậu Quang Hải:

  • Sinh ngày 01 tháng 6 năm 1934, tại Giáo họ Yên Phú, Giáo xứ Thọ Ninh, Giáo phận Hà Tĩnh (xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
  • Đã được Chúa gọi về hồi 22h10’, thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2019, (nhằm ngày 14 tháng 6 năm Kỷ Hợi)
  • Hưởng thọ 85 tuổi, 29 năm linh mục.

Lễ viếng bắt đầu từ:

14h00’, thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Thánh lễ An táng Cha Antôn sẽ được cử hành vào lúc

15h00′, thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 tại Nhà thờ Giáo họ Yên Phú, Giáo xứ Thọ Ninh, Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Hà Tĩnh(xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Xin quý Cha trong Giáo phận dâng 02 Thánh lễ và xin quý Tu sỹ, Chủng sinh và anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho Cha Antôn.

Cậy vì Lòng Chúa Thương Xót ban cho Cha Antôn được hưởng hạnh phúc bên Chúacùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

***

TIỂU SỬ LINH MỤC ANTÔN ĐẬU QUANG HẢI

Cha Antôn Đậu Quang Hải sinh 01/06/1934, tại giáo họ Yên Phú, xứ Thọ Ninh, giáo phận Hà Tĩnh (xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh). Ngài là con út trong gia đình có 4 anh em.

– Năm 1950 ngài gia nhập Trường tập Xuân Phong

– Năm 1954 thầy Antôn Đậu Quang Hải vào Tiểu chủng viện Xã Đoài

– Kết thúc khóa học tại Tiểu Chủng viện, thầy Hải được sai đi giúp xứ Cầu Rầm sau đó tham gia dạy học ở Trường tập Xuân Phong.

– Năm 1965, thầy Antôn Đậu Quang Hải được gọi về gia nhập Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê. Tuy nhiên, thời gian học chưa lâu, ngài bị buộc phải về quản chế ở quê nhà vì gia đình ngài bị nhà cầm quyền quy vào giai cấp địa chủ. Khi ngài còn bị quản chế thì năm 1981, Chủng viện bị đóng cửa.

– Hơn 20 năm sống trong cảnh quản chế và chờ đợi mòn mỏi, nhưng thầy Antôn vẫn kiên trì trong ơn gọi linh mục. Không được ở trong nhà xứ, thầy phải ở chung với anh trai, tuy nhiên, thầy vẫn tiếp tục giúp giáo xứ Thọ Ninh và quê hương Yên Phú qua việc dạy giáo lý, tập hát và nhiều công việc khác.

– Năm 1988, Đại Chủng viện mở cửa trở lại. Năm 1989, thầy Antôn được Đức cha Giáo phận gọi về học lớp hàm thụ để chuẩn bị truyền chức linh mục.

– Năm 1990, thầy Antôn Đậu Quang Hải được Đức cha Phêrô Gioan Trần Xuân Hạp đặt tay phong chức linh mục.

– Từ năm 1990 – 1997, ngài Quản xứ Chúc A

– Từ năm 1997 – 2006, Quản hạt Ngàn Sâu, Quản xứ Tràng Lưu

– Từ năm 2006 – 2013, Quản xứ Tân Thành

– Năm 2013 cha Antôn về nghỉ hưu tại quê nhà

Sau 6 năm hưu dưỡng, vì tuổi cao sức yếu, Ngài đã được Chúa gọi về vào lúc 22h10’, ngày 16/7/2019, (nhằm 15 tháng 6 năm Kỷ Hợi) hưởng thọ 85 tuổi, 29 năm linh mục..

R.I.P

Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1 ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ cuối cột 1

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM ấn định một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình. Để hiểu ý nghĩa và thực hành, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://giaophannhatrang.org/vi/news/muc-vu-gioi-tre/cong-bo-logo-nam-muc-vu-gioi-tre-2021-20614.html

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

--------------------------------

Năm Thánh Giu-se: Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Giáo hoàng Pio IX chọn thánh Giuse làm Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Công Giáo, Đức Phanxicô đã ban hành Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha – và công bố “Năm đặc biệt về thánh Giuse” từ ngày 8/12/2020 đến ngày 8/12/2021. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng vào hoàn cảnh VN, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-thanh-giuse-nhung-dieu-nguoi-cong-giao-can-biet-61799

--------------------------------------

Năm “Gia đình Amoris Laetitia” 2021 về “Vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình” do Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống tổ chức, được Đức Phanxicô khai mạc dịp Lễ Thánh Giuse 19/ 3/ 2021 và bế mạc ngày 26/6/2022 trong dịp Hội Ngộ Thế Giới các Gia Đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma. Để biết thêm ý nghĩa và áp dụng, xin nhấn vào đường dẫn này:

https://tgpsaigon.net/bai-viet/nam-gia-dinh-amoris-laetitia-muc-tieu-va-sang-kien-62928

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch